logo-maybe-vn
Mở app
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Miuccia Prada lật đổ khái niệm hào nhoáng xưa cũ trong thời trang

Nhà thiết kế thời trang người Ý, Miuccia Prada, tên thật là Maria Brianchi, sinh năm 1949 tại Milan. Trước khi nổi danh với tư cách là một nhà thiết kế, xuất phát điểm của Miuccia là một học sinh kịch câm và đồng thời là thành viên của Đảng Cộng Sản Ý. Sau đó, bà theo học tại Đại học Milan và tốt nghiệp bằng tiến sĩ chuyên ngành Khoa học chính trị. 

Không giống như những thương hiệu cao cấp khác, Prada là một thương hiệu mà do chính ông nội của Miuccia, Mario Prada lập nên vào năm 1913. Ban đầu, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm vali, túi xách và tủ hấp được các gia đình Hoàng gia Ý và giới thượng lưu rất ưa chuộng. Mario Prada vốn không cho rằng phụ nữ nên tham gia vào chính sự, tuy nhiên đời ai biết đâu được chữ ngờ, con trai của ông lại không hứng thú với công việc kinh doanh của gia đình. Thay vào đó, con gái ông, Luisa đã kế vị và điều hành nhà mốt trong gần 20 năm. Sau đó, Maria mới gia nhập công ty vào năm 1970 và nối nghiệp mẹ vào năm 1978. Bà lấy tên là Miuccia Prada sau khi được một người cô trong thập niên 80 nhận nuôi. 

Khoan hãy bàn về cách mà Miuccia đã dẫn dắt Prada đi đến đỉnh cao trong ngành, bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngôn ngữ thiết kế của Miuccia Prada. Nhắc đến cái tên Miuccia Prada, người ta sẽ nhớ ngay đến cách mà bà sử dụng các thiết kế tối giản để hiện đại hóa các thiết kế mang tính truyền thống. 

Khởi đầu cho màn đại tu của Miuccia cho Prada là chiếc balo vải nylon được sử dụng nhiều trong quân sự. Với gam màu đen tuyền cùng kiểu dáng bắt mắt xuất hiện vào năm 1985 đã ngay lập tức làm điên đảo giới thời trang. Vào thời điểm đó, cách sử dụng chất liệu nylon của bà đã hoàn toàn đi ngược lại những khái niệm về sự hào nhoáng đã chi phối thời trang từ trước đó và cả những năm 1980. Chiếc túi xách ưu tiên về tính tiện dụng đã tồn tại như một phản đề với triết lý xa xỉ của công ty. Nguồn cảm hứng đằng sau màn sáng tạo có chút nổi loạn này đến từ chuyến thăm nhà máy chuyên sản xuất lều quân sự và dù được làm từ chỉ dệt siêu mảnh bằng máy móc ở thế kỷ 19. Bị cuốn hút với chất liệu nylon chống thấm nước, được gọi là Pocono vốn đang được chế tạo cho các thiết bị quân sự, Miuccia đã nhìn thấy được cơ hội và quyết định dùng nó để tạo nên một chiếc túi xách nhẹ, thiết thực và bền chắc. Bà đặt tên nó là ‘Vela’, chiếc ba lô có nắp gập mang logo tam giác ngược kinh điển của thương hiệu được gắn bên trên phần dây rút khóa chữ D. 

Siêu mẫu Linda Evangelista đeo chiếc ba lô nylon của Prada trên lưng vào tháng 8 năm 1989.
Siêu mẫu Linda Evangelista đeo chiếc ba lô nylon của Prada trên lưng vào tháng 8 năm 1989.
Bản thiết kế ban đầu của chiếc Vela Nylon Backpack
Bản thiết kế ban đầu của chiếc Vela Nylon Backpack

Ngay sau đó, Miuccia tiếp tục giới thiệu những phiên bản khác của chiếc ba lô. Trong đó, chiếc ba lô cỡ trung có tên “Rucksack” được biến tấu với nhiều túi hơn để tăng tính tiện dụng. 

Phiên bản Nylon Rucksack Backpack
Phiên bản Nylon Rucksack Backpack

Vào đầu những năm 1990, Miuccia tiếp tục sử dụng nylon trong các trang phục và chiếc ba lô Rucksack trở thành ‘biểu tượng chống địa vị’ của nhà mốt.

’Báo đen’ Naomi Campbell trong thiết kế của Prada vào năm 1994
’Báo đen’ Naomi Campbell trong thiết kế của Prada vào năm 1994

BST Nylon Look trong mùa Xuân Hè 1995

Thành công nối tiếp thành công, Miuccia Prada tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập thời trang nữ đầu tiên của mình vào năm 1988. Bộ sưu tập Thu Đông 1988 tập trung vào những đường may gọn gàng cùng phom dáng đơn giản với phần eo được hạ thấp và thắt lưng chặt. Chỉ bằng những gam màu vô cùng cơ bản, bộ sưu tập đã nhận được rất nhiều lời có cánh từ giới phê bình.

Bộ sưu tập Thu Đông năm 1988 của Prada

Năm mang tính đột phá nhất của Miuccia là 1992. Bà đã ra mắt Miu Miu (được đặt theo biệt danh của bà) để phục vụ cho một phân khúc khách hàng khác với dòng trang phục nữ ít tốn kém hơn và được lấy cảm hứng từ chính tủ đồ của bà. Miuccia xem màn ra mắt của Miu Miu là một cơ hội để khám phá ‘lãnh thổ’ mới. Đối lập với những thiết kế tối giản của mình tại Prada, bà đã thổi một làn gió vui tươi và trẻ trung cho Miu Miu. Cửa hàng Miu Miu đầu tiên được mở tại Via della Spiga, Milan vào năm 1993. 3 năm sau khi ra mắt, thương hiệu đã trình diễn bộ sưu tập đầu tiên của mình tại New York Fashion Week vào năm 1995 với Kate Moss là ngôi sao chính của show diễn. Động thái này đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của công chúng nói chung và giới mộ điệu nói riêng.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Miuccia Prada đã nhận được rất nhiều giải thưởng cho những đóng góp của bà vào ngành thời trang quốc tế. Năm 2004, CFDA đã trao cho bà giải thưởng International Award danh giá, trong khi năm 2005, tạp chí Time vinh danh bà là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới vì đã “đưa sự khiêu khích trong phong cách thiết kế, cảm quan cá nhân và tính cách lập dị của bà ảnh hưởng sâu sắc đến đồng nghiệp trong nhiều năm”. Năm 2013, bà được British Fashion Council trao tặng giải thưởng Designer of the Year. Năm sau đó, Forbes đã xếp Miuccia vào danh sách những người phụ nữ quyền lực thứ 75 trên thế giới. Ngày nay, bà cùng chồng mình, Patrizio Bertelli cùng nhau quản lí nhà mốt cao cấp của gia đình.

(Nguồn: Vogue, Britannica, Grazia Magazine, Miu Miu, Savoir Flair, Minniemuse, Vanity Fair, The Madame Blue, Famous Fashion Designers, BoF) 

  • 2187
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1661
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)