logo-maybe-vn
Mở app

Chanel cho ra mắt dòng dưỡng da từ hoa trà đỏ sang xịn mịn

Được cho là loài hoa yêu thích của Coco Chanel, những bông hoa trà xuất hiện ở cả quần áo, thiết kế, nước hoa và dưỡng da của nhà mốt này. Ha trà trắng là nguồn cảm hứng nhưng ngày nay hoa trà đỏ đậm lại trở thành nguyên liệu chính của mảng chăm sóc da từ Chanel, mang đến những bước tiến lớn cho thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc da và trang điểm hiệu quả, sạch sẽ.

Phải mất mười năm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Open Sky của Chanel, nằm ở miền Nam nước Pháp trước khi các nhà khoa học phát hiện ra bước đột phá bất chấp tuổi tác số 1 của Chanel: chiết xuất hoa trà đỏ. Thành phần này được cho là có tác dụng ngăn ngừa các tế bào da lão hóa.

Da của bạn có thể được đưa vào giai đoạn lão hóa theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các tác nhân bên trong (thay đổi nội tiết tố, căng thẳng, bệnh tật) và các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm hoặc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Nhưng chiết xuất hoa trà đỏ, chứa đầy chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi những tác nhân gây căng thẳng này, hỗ trợ từng tế bào hoạt động tốt hơn và lâu hơn.

No.1 de Chanel là dòng sản phẩm trang điểm và chăm sóc da sạch nhất, cũng như là dòng sản phẩm có thể đổ lại đầu tiên, từ thương hiệu cho đến nay. Các công thức được tạo ra với tới 76% thành phần chống lão hóa của hoa trà (cánh hoa và hạt) - cho phép làn da đạt được tất cả các lợi ích của nó - và tổng thể, chứa tới 97% thành phần có nguồn gốc tự nhiên.

Dòng sản phẩm số 1 đầy đủ của Chanel bao gồm sữa rửa mặt dạng bột tạo bọt, kem dưỡng mắt, huyết thanh, hương thơm, kem nền và kem dưỡng da phục hồi. Với nguyên liệu chính là hoa trà đỏ, bao bì của dòng sản phẩm này cũng xoay quanh màu đỏ, trắng và đen vô cùng sang trọng.

  • 2888
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1862

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)