logo-maybe-vn
Mở app
Diễm Nay
Diễm Nay3 năm trước
Earth

Tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ không tổ chức các hoạt động du lịch khai thác sức lực của những chú voi bản địa

Đây là nội dung trong ký kết "Hợp tác về mô hình du lịch thân thiện với voi" của UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) ngày 15/12. Trong đó, UBND tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp trong quyền hạn, chức năng để hạn chế tối đa các hoạt động ảnh hưởng tới phúc lợi của voi nhà.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh ủng hộ đề xuất của Animals Asia, hướng tới chấm dứt các loại hình du lịch cưỡi voi trong tương lai gần, thay vào đó là mô hình du lịch sinh thái với voi, góp phần bảo tồn loài động vật này tại địa phương.

Lễ hội đua voi tại Đắk Lắk
Lễ hội đua voi tại Đắk Lắk

Hiện nay, dân số voi tại Đắk Lắk chỉ còn khoảng 140 con, giảm 90% số lượng so với năm 1980, là hiện tượng đáng lo ngại tại địa phương và trên cả nước. Từ năm 2004 tới nay, Animals Asia đã hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cử các chuyên gia chăm sóc voi quốc tế khám sức khỏe, tư vấn kỹ thuật chăm sóc và quản lý voi.

Từ tháng 7/2018, Animals Asia cũng tài trợ cho dự án chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi. Hiện tại có 6 con voi nhà được đưa về sống tự do trong vườn quốc gia, với dinh dưỡng và chăm sóc đầy đủ nên sức khỏe cải thiện rõ rệt. Hình thức này đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ của du khách trong và ngoài nước.

Công tác bảo tồn đàn voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là hơn 30 năm nay, đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk chưa có con nào sinh sản thành công.

Hình ảnh đoàn khách du lịch xếp hàng chờ cưỡi voi khi xưa
Hình ảnh đoàn khách du lịch xếp hàng chờ cưỡi voi khi xưa

Chính vì vậy, chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi cũng là giải pháp hữu hiệu để vừa bảo tồn đàn voi nhà, vừa giúp đàn voi tăng khả năng sinh sản thành công.Theo Tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam, trong những năm qua, đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk chủ yếu dùng trong hoạt động du lịch. Khi đàn voi bị khai thác quá mức sẽ dẫn đến không sinh sản được vì không đủ thời gian nghỉ ngơi và nguồn dinh dưỡng không trọn vẹn.

Tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Phương án mô hình “Du lịch thân thiện với voi”, chú trọng chính sách hỗ trợ cho người dân có voi. Ngoài ra, tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu dự án bảo tồn nguồn gen để bảo tồn đàn voi nhà.

Hi vọng trong tương lai, chúng mình sẽ có thật nhiều và thật nhiều hơn nữa những chú voi con ở Bản Đôn!

  • 2476
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
95
Diễm Nay
Diễm Nay3 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)