logo-maybe-vn
Mở app
Min Min
Min Min2 năm trước
F***king News

Lý do bất ngờ đằng sau việc các quán trọ suối nước nóng Nhật Bản thường xuyên cho khách uống trà xanh và bánh ngọt khi nhận phòng!

Người Nhật vốn nổi tiếng với sự kỹ tính và thấu đáo trong từng hành động. Điều này thể hiện cả trong cung cách phục vụ khách du lịch mà bạn có thể cảm nhận rõ khi đến với xứ sở Phù Tang.

Khi dừng chân tại một lữ quán bên suối nước nóng, có hai thứ luôn sẵn trong phòng đó là: trà xanh và wagashi – một loại bánh ngọt truyền thống của người Nhật. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, điều này thể hiện sự hiếu khách nồng ấm hoặc có lẽ lo rằng các vị khách nếu quá đói sẽ làm loạn. Thế nhưng, có một lý do khác khác chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ, bởi đây được xem là một biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Tắm onsen được xem là văn hoá lâu đời của người Nhật, do đó, các quán trọ thường nằm bên suối nước nóng tự nhiên, nếu không, họ cũng sẽ cung cấp một khu vực tắm nước nóng riêng biệt rộng rãi. Ngâm mình trong làn nước nóng giúp cơ thể thư giãn và dễ chịu. Nhưng, nếu chúng ta ngâm mình quá lâu hoặc để bụng đói đi tắm sẽ gây ra hiện tượng tụt đường huyết, dẫn tới chóng mặt, ngất xỉu. Bánh và trà được chuẩn bị sẵn để cho khách hàng chống đói nếu họ có ý định tắm nước nóng.

Một người dùng Twitter làm việc trong ngành khách sạn tại Nhật Bản @bu_budog đã giải thích tại sao các nhà trọ onsen thường có trà và đồ ngọt sẵn trong phòng, bởi cung cấp đủ nước và dinh dưỡng trước khi đi tắm là việc tối quan trọng để phòng ngừa rủi ro ở mức tối đa.

@bu_budog cũng không phải là người duy nhất đưa ra lời giải thích này. Chương trình tạp kỹ Chiko-chan ni Shikarareru của đài truyền hình NHK cũng đã thảo luận về những ý kiến xung quanh tầm quan trọng của việc uống trà và ăn bánh trước khi tắm nước nóng.

Nhiều ý kiến cho rằng caffeine là một chất lợi tiểu, nếu uống quá nhiều có thể góp phần làm mất nước nhưng những tác động đó không xảy ra khi bạn chỉ uống một tách trà xanh.

Dĩ nhiên, không phải nơi lưu trú nào ở Nhật cũng cung cấp trà và bánh sẵn trong phòng chỉ để bảo đảm sức khoẻ cho khách hàng. Wagashi là đặc sản nên nó cũng được xem là mặt hàng lưu niệm đáng để khách du lịch lưu tâm. Dù vậy, với một số quán trọ có tâm, họ vẫn cung cấp đồ ăn nhẹ như một cách trân trọng và bảo vệ sức khoẻ khách hàng. Đó cũng là lý do tại sao du lịch Nhật Bản luôn được yêu mến vì sự hiếu khách.

©: Soranews24

  • 2063
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
736
Min Min
Min Min2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)