logo-maybe-vn
Mở app

Lãnh quỷ Hozuki: Nguồn cảm hứng bất tận mang tên thần thoại phương Đông

Lãnh Quỷ Hozuki của họa sĩ Eguchi Natsumi đã cán mốc hơn 14 triệu bản, giành giải thưởng manga lần thứ 52. Tác phẩm mang màu sắc thần thoại, xoay quanh cuộc sống thường nhật của các cư dân dưới địa ngục sôi nổi, nhộn nhịp như thế nào. Thông qua đó, tác giả gửi gắm những bài học sâu sắc về nhân sinh, châm biếm thói hư tật xấu của xã hội hiện đại ẩn dụ qua cách cư xử của các phạm nhân lẫn người quản ngục và tầng lớp thống trị.

Mẹ của họa sĩ Eguchi Natsumi là giáo viên dạy văn học cổ điển nên am hiểu về thần thoại, văn hóa dân gian phương Đông nên từ nhỏ bà có sở thích nghiên cứu về thần thoại, truyền thuyết đô thị. Khi Lãnh Quỷ Hozuki chuyển thể thành anime, nhiều tình tiết đã bị giản lược để phù hợp với khán giả xem phim giúp họ tiếp cận dễ hơn.

Topic này sẽ tổng hợp những câu chuyện đặc sắc, thú vị về các nhân vật thần tiên, quỷ thần trong Lãnh Quỷ Hozuki.

Bạch Trạch

Bạch Trạch là một loài linh vật nổi tiếng, thông minh và có thể hiểu tiếng người trong thần thoại phương Đông. Theo truyền thuyết, một vị hoàng đế đã may mắn gặp Bạch Trạch giáng trần. Nó đã cho ông biết thông tin về hơn 1 vạn quái thú trong tự nhiên cũng như cách phòng chống sự xâm nhập của yêu quái. Người xưa tin rằng Bạch Trạch là loài linh thú đem lại may mắn, ăn tất cả mọi tai ương bệnh tật lẫn ác mộng mà nhân loại gặp phải.

Trong manga Lãnh Quỷ Hozuki, Bạch Trạch là một gã thầy thuốc đông y cực đỉnh, sát gái và đào hoa, lăng nhăng. Gã suốt ngày cãi nhau với ngài bổ tá quan nhưng chưa bao giờ thắng được Hozuki, toàn bị Hozuki chơi xỏ.   

Thập Điện Diêm La Vương (Thập Điện Diêm Vương, Vua Diêm La Của Mười Điện)

Theo tín ngưỡng dân giang Trung Hoa, có 10 vị vua cải quan cõi âm phát xét các loại tội ác khác nhau của con người sau khi chết. Đặc biệt là ngài Chuyển Luân Vương cai quản việc đầu thai chuyển thế, làm rõ thiện ác, những nỗi oan khuất của linh hồn.

Nhất điện: Tần Quảng Vương

Nhị điện: Sở Giang Vương

Tam điện: Tống Đế Vương

Tứ điện: Ngũ Quan Vương

Ngũ điện: Diêm La Vương (sếp của bổ tá quan Hozuki, người suốt ngày bị cấp dưới “bắt nạt”, cho ăn gậy liên tục)

Lục điện: Biện Thành Vương

Thất điện: Thái Sơn Vương

Bát điện: Đô Thị Vương

Cửu điện: Bình Đẳng Vương

Thập điện: Chuyển Luân Vương  

Vì sao sinh mệnh của con người lại mong manh, ngắn ngủi như hoa anh đào?

Theo thần thoại Nhật Bản, thần núi Ohoyamatsumi có hai nàng công chúa biểu tượng cho hoa anh đào và núi non.

Một ngày nọ, thần Ninigi đã tới vùng đất của thần Ohoyamatsumi để cầu hôn công chúa. Chàng đã từ chối người chị, nữ thần Iwanaga, đại diện cho cuộc sống bất tử, lâu dài và bền bỉ như đá mà chọn nữ thần Sakuya, biểu tượng của hoa anh đào. Từ đó ngọn lửa sinh mệnh của con người rất yếu ớt, thoáng qua như hoa cỏ.  

Đát Kỷ

Đát Kỷ là nhân vật phản diện nổi tiếng trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, nhận nhiệm vụ của Nữ Oa giao cho, dùng nhan sắc quyến rũ Trụ Vương. Nàng khiến vị hôn quân mê muội, dẫn đến mất nước và bị nhà Chu tiêu diệt.

Trong Lãnh Quỷ Hozuki, nàng là một trong những bạn tình của gã “thần y” Bạch Trạch và điều hành một nhà thổ cao cấp ở địa ngục. Nàng vừa là tú bà vừa là kỹ nữ sắc sảo, cáo già và am hiểu sự đời. Nàng nói chuyện hợp cạ với vợ cũ của Adam, nữ quỷ Lilith.  

Thần Bão Tố đã chọc giận người chị gái khiến cho mặt trời biến mất khỏi thế gian

Một ngày nọ, trong cơn say vị thần Bão Tố đã ném thứ ô uế vào cung điện của Thần Mặt Trời, đồng thời ông giẫm lên cánh đồng lúa, phá hủy hệ thống kênh rạch. Bên cạnh đó, nam thần còn ném xác một con ngựa vào người hầu gái của nữ thần khiến thiếu nữ chết thảm.

Nữ thần Mặt Trời tức giận, lánh vào hang trời khiến thế giới chìm vào bóng đêm. Vì vậy các vị thần tập hợp nhau lại, lập kế để lừa nữ thần ra khỏi hang, đem lại ánh sáng cho nhân loại.  

Từ Lãng

  • 3177
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
827

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)