logo-maybe-vn
Mở app
Min Min
Min Min2 năm trước
F***king News

Instagram ra mắt tính năng khuyến khích người dùng "nghỉ ngơi" khỏi ứng dụng

Chỉ một ngày trước khi giám đốc điều hành của Instagram phải tham dự phiên điều trần của Uỷ ban Thượng viện Mỹ về các chính sách bảo vệ người dùng trẻ tuổi, mạng xã hội này đã ra mắt công cụ “Take A Break” nhằm khuyến khích người dùng nghỉ ngơi, tránh sử dụng trong thời gian quá dài.

Theo đó, khi thiết lập tính năng mới này, thông báo nhắc nhở “tạm dừng lướt Insta” sẽ xuất hiện sau 10, 20 hoặc 30 phút tuỳ theo thời gian mà người dùng lựa chọn. Trong thời gian đó, ứng dụng khuyến khích người dùng nên thở sâu, nghe nhạc, viết nhật ký hoặc kiểm tra những công việc cần làm.

Tính năng này vốn công bố từ hồi tháng 9 và hiện được áp tại Australia, Anh, Canada, Mỹ, và sẽ mở rộng sang các nước khác vào đầu năm tới.

Nhóm tác giả từ CNN Business đã tiến hành thử nghiệm và nhận thấy tính năng vẫn còn một số lỗ hổng nhất định. Cụ thể, người dùng buộc phải sử dụng ứng dụng liên tục nếu muốn nhận thông báo nhắc nhở, bởi nếu bạn tắt chúng đi hoặc chuyển sang ứng dụng khác, bộ hẹn giờ sẽ bị đếm lại từ đầu.

Các tính năng mới cũng liên tục được Instagram thử nghiệm như màn hình chính của ứng dụng sẽ hiện các nội dung về du lịch, kiến trúc hoặc cảnh thiên nhiên để chuyển hướng sự chú ý khi nhận thấy người dùng xem đi xem lại cùng một chủ đề quá nhiều. Instagram cũng đang hợp tác với một trung tâm giáo dục dành cho cha mẹ với mục tiêu học hỏi và chia sẻ thật nhiều mẹo vặt từ chuyên gia tới các bậc phụ huynh, giúp họ thảo luận với con trẻ về việc nên sử dụng mạng xã hội trong thời gian bao nhiêu hoặc nên đặt giới hạn ra sao.

Vấn đề về tác động của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên đã được chú ý trở lại vào mùa thu năm nay sau khi cựu nhân viên Facebook Frances Haugen làm rò rỉ hàng trăm tài liệu nội bộ, trong đó một số tài liệu cho thấy Instagram có thể gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và thái độ tự cảm nhận cơ thể ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Trước đó vào tháng 11, một loạt bang của Mỹ thông báo mở cuộc điều tra chung nhằm vào Meta (tên mới của công ty Facebook) và là chủ sở hữu của ứng dụng Instagram với cáo buộc công ty khuyến khích trẻ em sử dụng ứng dụng này bất chấp những tác hại có thể gây ra.

Một số nhà lập pháp tại Mỹ cũng đang thúc đẩy các bộ luật nhằm tăng cường quyền riêng tư của trẻ em trên mạng cũng như giải pháp để giảm thiểu mức độ gây nghiện của nền tảng này. Dù vậy, Instagram đã phủ nhận và tuyên bố công ty luôn nỗ lực bảo vệ người dùng trẻ tuổi và không ngừng xây dựng những tính năng thân thiện mới. “Take A Break” chính là một ví dụ điển hình. 

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
912
Min Min
Min Min2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)