logo-maybe-vn
Mở app
Anh Đội Nón
Anh Đội Nón2 năm trước
Music

Có một ca khúc nhạc nước ngoài mang tên "Vietnam"

Và ca khúc đó được sáng tác cũng như trình bày bởi nghệ sĩ người Jamaica - Jimmy Cliff.

Ra đời năm 1969, Vietnam xuất hiện trong album cùng tên của Jimmy và được phát hành dạng đĩa đơn vào năm 1970.

Jimmy Cliff
Jimmy Cliff

Mang trong mình những giai điệu tươi vui, phóng khoáng đặc trưng của dòng nhạc Reggae, song, lời bài hát lại mang nội dung không mấy vui vẻ. Nó kể về một người lính đang chiến đấu tại chiến trường Việt Nam, viết thư cho bạn bè của anh ấy báo rằng anh sắp được trở về nhà. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, mẹ của anh lại nhận được một bức điện báo rằng anh đã tử trận. Tác giả qua đó muốn thể hiện sự phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam.

Tuy không quá nổi tiếng trên các bảng xếp hạng âm nhạc nhưng chính huyền thoại Bob Dylan đã nhận xét rằng, đây là ca khúc tuyên truyền (protest song) hay nhất ông từng được nghe. Cổ động mạnh mẽ cho phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

Ngoài ra, đây cũng là niềm cảm hứng cho ca khúc "Mother and Child Reunion" của Paul Simon (người sáng tác The Sound of Silence). Chính ông cũng đã song ca cùng Jimmy Cliff ca khúc Vietnam trong The Concert in Hyde Park (2017).

Một bài hát thật sự rất hay và ý nghĩa.

Paul Simon song ca cùng Jimmy Cliff trong The Concert in Hyde Park (2017)
  • 2682
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1413
Anh Đội Nón
Anh Đội Nón2 năm trước
Music

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)