logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe notmột năm trước
F***king News

"Goblin Mode" - Từ của năm 2022 do từ điển Oxford lựa chọn

Goblin mode đã được từ điển Oxford vinh danh là "từ của năm 2022", thông qua một cuộc bình chọn công khai. Thuật ngữ này đề cập đến “một loại hành vi buông thả, lười biếng, cẩu thả hoặc tham lam; chối bỏ  các chuẩn mực hoặc kỳ vọng của xã hội”.

Các nhà từ điển học đến từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) đã chọn ra 3 từ, gắn với hashtag để công chúng lựa chọn là "từ của năm". Hơn 340.000 người nói tiếng Anh trên khắp thế giới đã bỏ phiếu. Bên cạnh Goblin mode, hai từ còn lại là Metaverse và IStandWith. Goblin mode chiến thắng áp đảo khi được chọn bởi 318.956 người, chiếm 93% tổng số phiếu bầu.

Tạm dịch: Julia Fox chia sẻ về mối quan hệ 'khó khăn' với Kanye West: Anh ấy không thích khi độ ...
Tạm dịch: Julia Fox chia sẻ về mối quan hệ 'khó khăn' với Kanye West: Anh ấy không thích khi độ ...

Chủ tịch Oxford Languages, Casper Grathwohl, cho biết ông và các đồng nghiệp hy vọng cuộc bình chọn sẽ khiến công chúng thích thú nhưng cũng bất ngờ trước mức độ tương tác mà họ nhận được. Ông chia sẻ:

“Với năm 2022 mà chúng ta vừa trải qua, 'Goblin mode' sẽ là từ thích hợp cho tất cả chúng ta, những người đang cảm thấy choáng ngợp ở thời điểm hiện tại. Thật là nhẹ nhõm khi thừa nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng là những con người được lý tưởng hóa như cách chúng ta được khuyến khích thể hiện trên mạng xã hội."

Goblin mode xuất hiện lần đầu tiên trên Twitter vào năm 2009 và đến tháng 2 năm nay thì bắt đầu viral trở lại. 

OUP lưu ý rằng việc sử dụng từ Goblin mode đã tăng lên trong nửa đầu năm 2022, khi các hạn chế của Covid được nới lỏng ở nhiều quốc gia. Theo OUP, Goblin mode “dường như đã nắm bắt được tâm trạng phổ biến của những cá nhân từ chối quay lại 'cuộc sống bình thường'; phản đối các tiêu chuẩn thẩm mỹ ngày càng khó đạt được và lối sống không bền vững được thể hiện trên mạng xã hội."

Một vài từ của năm được Oxford chọn ra trước đây là vax (2021), climate emergency (tạm dịch: khủng hoảng khí hậu) (2019) và selfie (2013).

Trong khi đó, từ điển Cambridge chọn homer (viết tắt của điểm home run trong bóng chày) là từ của năm 2022, từ điển Collins thì chọn permacrisis (tạm dịch: khủng hoảng vĩnh cửu). 

  • 46
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
27
maybe not
maybe notmột năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)