logo-maybe-vn
Mở app
cà chua
cà chuamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

NỮ SINH THƯỜNG XUYÊN NGỦ GẬT TRONG LỚP ĐƯỢC PHÁT HIỆN MẮC BỆNH HIẾM GẶP

Tại Giang Tô (Trung Quốc) Tiểu Vương, 18 tuổi luôn uể oải và thường xuyên ngủ gật trong lớp. Thậm chí khi đang đứng nữ sinh này cũng có thể ngủ ngật. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của cô.

Nữ sinh Tiểu Vương.
Nữ sinh Tiểu Vương.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Tiểu Vương đã bị mắc chứng "ngủ rũ". Đây là một chứng bệnh hiếm gặp, có các triệu chứng như ban đêm thường xuyên ngủ không yên giấc, ban ngày lại thường xuyên ngủ gà gật nhiều giác ngắn. Chứng bệnh này thường gặp ở thanh thiếu niên dưới 20 tuổi.

Tiểu Vương phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.
Tiểu Vương phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Sau khi điều trị, tình trạng của Tiểu Vương đã dần được cải thiện. Bác sĩ nhắc nhở, nếu cha mẹ thấy con có biểu hiện ngủ lịm đi không rõ nguyên nhân thì nên đưa đi khám càng sớm càng tốt. Bác sĩ cũng cho biết thêm, đôi khi chứng bệnh này gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, ví dụ như khi đang tham gia giao thông đột nhiên lại ngủ gật, không thể nào tỉnh táo được.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người về chứng ngủ rũ.
Bác sĩ nhắc nhở mọi người về chứng ngủ rũ.

Bình luận của cư dân mạng:

- Hóa ra là mắc chứng bệnh này, vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ là do mình ngủ không đủ giấc.

- Cũng chẳng hiếm gặp lắm đâu, biểu hiện giống hệt tôi.

- Cấp ba chắc phải nửa lớp như vậy.

- Hồi xưa học cấp ba cả lớp tôi sau khi tan học hầu như ai cũng ngủ khoảng 10 phút, mà giấc ngủ đó ngủ rất ngon. Thực ra chẳng phải do bệnh tật gì, do thức khuya thôi.

- Tôi 24 tuổi rồi mà vẫn vậy nè.

  • 47
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
40
cà chua
cà chuamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)