logo-maybe-vn
Mở app
cà chua
cà chuamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

KHÔNG HÀI LÒNG VỚI VIỆC CHIA GIA SẢN, CON GÁI ĐỐT LUÔN NHÀ CỦA BỐ MẸ

Sự việc xảy ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), vợ chồng ông Trương bà Lục do sức khỏe đã yếu nên phải nhờ con cái chăm sóc.

Việc mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản đã có từ lâu. Được biết, người con trai thứ 4 được chia 40% gia sản còn ba người con gái mỗi người được 20% gia sản.

Bà Lục mỗi tháng còn phải trả cho cô Trương, con gái thứ hai của ông bà 7000 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu VNĐ) coi như tiền phí chăm sóc ông Trương ở bệnh viện.

Cô Trương cho rằng bản thân chăm sóc bố nhiều nhất, đáng lẽ phải được chia nhiều tài sản nhất. Sau đó người này còn cố tình dọn vào sống tại nhà của bố mẹ để có thể nắm quyền chủ động phân chia gia sản.

Ngày 2/6, bà Lục sợ con gái thứ hai sẽ tự ý phân chia nhà, do vậy đã lén lấy đi sổ đỏ và sổ hộ khẩu.

Sau khi biết, ngày 5/6, Trương đã phóng hỏa đốt nhà bố mẹ. Không chỉ vậy, khi đối diện với sự tra hỏi của cảnh sát, người này còn cố tình đổ tội cho em gái mình.

Ngôi nhà sau khi bị đốt.
Ngôi nhà sau khi bị đốt.
Ngôi nhà sau khi bị đốt.
Ngôi nhà sau khi bị đốt.

Vào ngày 18 tháng 11, Trương chính thức bị kết án tù 3 năm 2 tháng vì tội cố ý phóng hỏa.

Trước sự việc này, cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến khác nhau:

- Mỗi tháng mẹ còn phải trả con gái tiền để chăm bố, khác nào thuê chính con gái làm bảo mẫu cho bố đâu.

- Anh con trai chắc phải cảm ơn chị này đấy, nhờ hành động này của chị mà anh ta được 60% tài sản rồi.

- Sao ngay từ đầu không chia cho mỗi người 25%?

- Chị gái này sai, nhưng bố mẹ cũng có vấn đề, phải đối xử bình đẳng với các con chứ.

...

  • 49
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
45
cà chua
cà chuamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)